Không chấp nhận “trên bảo dưới không nghe”

Do đó, tổ công tác kiểm tra việc thực hiện các kết luận của chủ tịch, UBND TP do Chánh Văn phòng Võ Văn Hoan đứng đầu phải hết sức trách nhiệm. Chúng ta không thể chấp nhận trường hợp chỉ đạo mà không chấp hành, không có kiểu “trên nói dưới không nghe”. Chúng ta rất dân chủ trong thảo luận, tìm kiếm giải pháp và đã thống nhất với nhau những kết luận đó nên phải làm cho được.

Trong cuộc họp chín tháng đầu năm, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phải báo cáo đơn vị nào còn để tồn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Làm như vậy mới thấy rõ chất lượng công tác quản lý của người đứng đầu như thế nào, năng lực chỉ đạo của người quản lý như thế nào, trách nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ của các ngành, các cấp đó ra sao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm