Không chịu ly hôn vì cho rằng chồng bệnh tâm thần

Theo tòa, mục đích hôn nhân giữa đôi bên đã không còn nữa nên chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của ông H. Bà Y. cho rằng ông H. đang mắc bệnh tâm thần nên không đồng ý ly hôn là không chính xác vì kết luận giám định thể hiện sau thời gian điều trị, ông H. đã ổn định.

Theo hồ sơ, sau khi kết hôn, ông H. mắc bệnh tâm thần. Năm 2009, khi bệnh ổn định, ông đã gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Xử sơ thẩm, TAND huyện Bình Chánh nhận định quan hệ hôn nhân giữa đôi bên không thể duy trì nên chấp nhận yêu cầu...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm