"Không để oan, sai, lọt tội phạm"

Bắt đầu phiên chất vấn chiều 15-6, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo giải trình chất vấn và trả lời chất vấn.

Về một số vấn đề an ninh, trật tự, an toàn xã hội Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nói: “Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng”.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình coi phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái là biện pháp đảm bảo tăng trưởng. Ảnh: CHÂN LUẬN

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo cũng như các trường hợp kích động, lôi kéo hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối; đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp chính quyền.

“Theo dõi sát, kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về đất đai, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất, góp phần giảm tranh chấp, khiếu kiện. Khẩn trương đưa hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào khai thác, sử dụng một cách hiệu quả”, Phó Thủ tướng nói.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phó Thủ tướng cho hay sẽ nhân rộng mô hình phối hợp các lực lượng trong phòng, chống tội phạm, nhất là phòng, chống cướp giật, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

“Khám phá nhanh các vụ án, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; nâng cao chất lượng điều tra, xử lý, không để xảy ra oan, sai, lọt tội phạm”, Phó thủ tướng nói.

Về đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, Phó thủ tướng nói Chính phủ sẽ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tập trung vào các ngành, lĩnh vực quan trọng, hệ thống các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhà nước.

“Cải cách thể chế, nhất là thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh”, Phó thủ tướng cho hay.

Sau khi đề cập đến việc phát triển, mở rộng thị trưởng để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, kiểm soát nhập siêu, Phó thủ tướng nêu thêm một biện pháp: “Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái; xử lý nghiêm khắc các vi phạm”.

Phiên chất vấn Phó thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ kéo dài tới 16g45 chiều nay.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.