Không được mời 'rượu trên be', đâm xuyên ngực bạn nhậu

Ngày 18-2, cơ quan Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tạm giữ nghi can Lê Minh Phương (40 tuổi, trú xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Anh Hiệp đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, anh Nguyễn Đức Thắm (ở xã Xuân Giang) mời anh Trần Văn Hiệp (30 tuổi) cùng nhóm bạn đến nhà nhậu, uống rượu. Khi nhóm anh Thắm, anh Hiệp đang cụng ly rượu chúc nhau sức khỏe thì Phương cũng đến tham gia nhậu.

Trong khi uống rượu, Phương nghĩ rằng mình lớn tuổi nhất, chiếu nhậu mà không được mời "rượu trên be". Lúc đó, Phương thấy anh Hiệp tự rót vào chén để uống trước nên đã giằng lấy chén rượu đổ đi. Giữa Phương và anh Hiệp mâu thuẫn, cãi cự nhau. Anh Hiệp cầm lấy cốc đập vào đầu Phương gây chảy máu. Mọi người can ngăn nên Phương bỏ về trước. Một lúc sau, Phương lấy dao bầu của gia đình rồi đi xe máy quay lại nhà anh Thắm tìm, đâm vào bụng anh Hiệp. Sau khi đâm người, Phương mang theo hung khí rời hiện trường.

Anh Hiệp bị thương nặng, gục xuống, được mọi người đưa đi cấp cứu tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Tại đây, các bác sĩ cho biết bệnh nhân Hiệp bị vết dao đâm thấu ngực, thủng phổi, gãy xương sườn. Đến chiều 18-2, anh Hiệp đang được cấp cứu tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, sức khỏe dần bình phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm