Không giảm án cho cha đánh chết con

HĐXX nhận định án sơ thẩm đã xem xét chiếu cố hoàn cảnh cho bị cáo nên không có tình tiết giảm nhẹ nào khác giảm nhẹ hơn nữa.

Theo hồ sơ, tối 23-10-2010, Năng đang nằm nghỉ trong nhà thì con trai và con dâu của Năng về. Cả hai cự cãi và xô xát nhau. Năng khuyên con trai vào nghỉ nhưng anh này không nghe mà vẫn tiếp tục cãi và đánh vợ. Năng đến ngăn cản thì bị con trai đánh trúng đầu và mặt. Tức giận, Năng đánh trả lại và hai cha con vật nhau; Năng đã dùng cây đánh con nhiều cái dẫn đến tử vong.

Xử sơ thẩm đầu tháng 3, TAND tỉnh Sóc Trăng nhận định người bị hại có phần lỗi và xử phạt Năng mức án như trên theo khoản 2 Điều 93 BLHS. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm