Không tăng án vì nhiều tình tiết giảm nhẹ

Ngày 26-5-2010, Phước lái xe đầu kéo chuyển hướng đột ngột, không quan sát nên quẹt ngã một phụ nữ. Ngay lúc đó, một chiếc xe tải đi tới cán chết nạn nhân. Sau đó, TAND quận Thủ Đức tuyên phạt, VKS đã kháng nghị vì cho rằng mức án có phần nhẹ bởi sau khi gây án bị cáo bỏ trốn.

Xử phúc thẩm HĐXX cho rằng hành vi bỏ trốn sau khi gây án của bị cáo là đáng lên án, tuy nhiên xét bị cáo hoàn cảnh khó khăn, thành khẩn, nhân thân tốt, gia đình có công, phía người bị hại bãi nại nên tòa tuyên án như trên.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm