Kiên Giang thiệt hại hơn 2,7 tỉ do ảnh hưởng bão số 1

Ngày 4-1, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang vừa có thông báo về việc cho phép tàu thuyền được hoạt động trở lại trên vùng biển Kiên Giang.

Theo Đài khí tượng Thủy văn Kiên Giang, hồi 7 giờ ngày 4-1, vị trí tâm bão số 1 đã cách đảo Thổ Châu (kiên Giang) khoảng 270km về phía Tây Nam; dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi vào vùng biển của tỉnh Phuket (Thái Lan).

Hiện, vùng biển Rạch Giá - Kiên Hải - Nam Du gió giật cấp 4, cấp 5, giật cấp 6; vùng biển Thổ Châu-Phú Quốc gió cấp 5, giật cấp 6, cấp 7 biển động nhẹ. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, gió Đông Bắc trên vùng biển Kiên Giang phổ biến ở cấp 4, có lúc cấp 5, giật trên cấp 5, biển có lúc động nhẹ.

Kể từ 16 giờ ngày 4-1, tàu thuyền được hoạt động trở lại trên biển Kiên Giang

Do đó, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo cho phép tàu thuyền được hoạt động trở lại trên biển Kiên Giang kể từ 16 giờ ngày 4-1.

Lưu ý, đối với tuyến biển Phú Quốc - Thổ Châu, các chủ phương tiện hoạt động trển biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo của Đài khí tượng Thủy văn Kiên Giang.

Cùng ngày Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã có báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 1.

Theo đó có 2 nhà dân bị sập; 2 nhà tốc mái, sóng đánh chìm 65 phương tiện là tàu thuyền nhỏ, xuồng đò đang neo đậu; 1 lồng bè trên biển và 2 ao cá bị hư hỏng; đổ ngã 2 trụ điện. Ước tính thiệt  hại vật chất 2,74 tỉ đồng.

Sau khi thiệt hại xảy ra, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã trên địa bàn huyện Phú Quốc, Kiên Hải đã huy động lực lượng ngư dân trục vớt các phương tiện và tài sản; bố trí nơi ăn, ở cho những người trên các phương tiện bị chìm. Đặc biệt không có thiệt hại về người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm