NGHI ÁN HÀNH KHÁCH NHẬN TỘI THAY NHÀ XE:

Kiến nghị VKSND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm

Theo báo cáo, có tám điểm vi phạm nghiêm trọng tố tụng và những khuất tất trong vụ án tại hai phiên sơ và phúc thẩm, do vậy kiến nghị VKSND Tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy cả hai phiên tòa sơ và phúc thẩm; trả hồ sơ xác minh, điều tra lại theo hướng khởi tố thêm hai phụ xe... Ngoài ra, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ lời khai của bị cáo Long về việc chủ xe thỏa thuận để nhận tội thay và làm rõ việc sửa các bút lục, cùng việc cán bộ công an không phải là điều tra viên đến tận nhà người bị hại đưa biên bản viết sẵn để ký tên...

Đầu tháng 8, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên y án sơ thẩm của TAND huyện Hàm Tân với Mai Phước Long 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Theo đó, giữa năm 2009, một chiếc xe khách dừng ở thị trấn Tân Nghĩa để đón khách thì một số người bán hàng rong leo lên nhưng bị hai phụ xe đuổi xuống, dẫn đến cãi vã. Người bị hại H. chạy xe ôm đến can ngăn thì bị Long (hành khách) cầm mã tấu và ống sắt lao xuống đuổi đánh. Tuy nhiên, Long một mực khẳng định mình không chém nạn nhân mà chỉ nhận tội thay. Nhiều chứng cứ của vụ án cũng thể hiện điều bất thường này nhưng cấp phúc thẩm không xét...

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm