Kiên quyết không để dân vượt sông bằng phương tiện không an toàn

Theo công điện, hiện trên địa bàn cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh trung du, miền núi còn tình trạng người dân sử dụng các phương tiện, thiết bị tự chế để vượt sông suối, không đảm bảo an toàn và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. “Ngày 26-10 tại xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, Đắk Lắk đã xảy ra vụ tai nạn chết người do người dân vượt sông bằng dây cáp treo tự chế” - công điện dẫn chứng.

Để ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo rà soát các vị trí, khu vực mà người dân tại địa phương hay sử dụng các phương tiện, thiết bị tự chế để qua sông suối; kiên quyết không để người dân sử dụng các phương tiện không an toàn để vượt sông. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương trên chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ngay các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm