Kiều bào khắp nơi đến thăm Trường Sa

Hoạt động này do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức từ ngày 18 đến 28-4.

Tàu kiểm ngư KN 490 đã đưa đoàn ra quần đảo Trường Sa. Các kiều bào có mặt trên tàu đã tặng chiến sĩ, người dân ở quần đảo và nhà giàn DK1 hơn 600 triệu đồng tiền mặt và gần 1 tỉ đồng hiện vật.

Trên đảo Đá Lớn B, các kiều bào, chiến sĩ cùng đại diện một số ban ngành trong nước tổ chức giao lưu văn nghệ. Còn tại địa điểm gần đá Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép, đoàn đã tổ chức tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến ngày 14-3-1988. Đoàn cũng đến dâng hương tại đài tưởng niệm các liệt sĩ ở Trường Sa Lớn, làm lễ chào cờ trên đảo Sơn Ca…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm