PHÚC THẨM VỤ BÁN 1.000 HA RỪNG Ở NINH THUẬN

Lại hoãn xử vì bị cáo bị bệnh

Ngoài bị cáo Huỳnh Văn Long (án sơ thẩm tháng 12-2009 phạt 12 năm tù) còn có đồng phạm với Long vừa được đưa vào vòng tố tụng là Đinh Quang Hùng - giám đốc Công ty Mạnh Tiến (án sơ thẩm tháng 7-2011 phạt bảy năm tù). Bị cáo Hùng đang bị bệnh (có giấy xác nhận của bệnh viện) nên phiên tòa đã hoãn xử.

Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản này đã qua nhiều lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm từ cuối năm 2009 đến nay vì có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội nên nhiều lần bị tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, điều tra lại (Pháp Luật TP.HCM từng đưa tin). Cuối cùng, ông Hùng là người có nghĩa vụ liên quan trở thành bị cáo chịu án tù (hiện được tại ngoại). Theo hồ sơ, năm 2008, giám đốc Công ty Sông Trà Phạm Văn Ân và Long cùng thống nhất bán 1.000 ha đất rừng (được giao trồng rừng trước đó) với giá 3 tỉ đồng, nếu bán trêngiá đó thì Long hưởng phần chênh lệch. Sau đó, Long được Hùng dẫn đến gặp bà Phạm Thị Mộng Hương (Bình Thuận) và giới thiệu Long là chủ đất tên Phạm Sáu để lừa bán đất rừng này cho bà Hương với giá 4 tỉ đồng. Tổng cộng bà Hương giao cho Long, Hùng trên 1,3 tỉ đồng. Nhưng sau đó Ân lấy lại đất rừng bán cho Trịnh Tu Long (TP.HCM) giá 6,1 tỉ đồng. Biết chuyện, bà Hương tố cáo và vụ án được khởi tố điều tra.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm