Lại nổ ở ngoài khơi Hà Tĩnh, nhà cửa trong bờ rung lắc

Hơn 3 giờ 30 rạng sáng 22-10, trên địa bàn xuất hiện tiếng nổ do động đất và mặt đất rung chuyển nhẹ - ông Trần Đình Hậu, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú và ông Nguyễn Xuân Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết như trên. 

Theo lãnh đạo các xã này, mặt đất rung chuyển nhưng nhẹ hơn trận động đất hôm 18-10. Sự việc không thiệt hại về người và vật chất nhưng khiến người dân ven biển huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên lo lắng.

Đường vào xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, lúc 3 giờ 42 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 22-10, một trận động đất có độ lớn 2,3 độ Richter xảy ra ngoài khơi khu vực biển Hà Tĩnh (cách bờ biển huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 5 km), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc viện đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Bản đồ tâm chấn trận động đất sáng 22-10. 

Trước đó, lúc 6 giờ 5 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 18-10, một trận động đất có độ lớn 3,8 độ Richter xảy ra tại vị trí ngoài khơi, cách bờ biển huyện Kỳ Anh 5 km với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất này khiến nhà cửa người dân ven bờ rung lắc mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm