Làm bậy do nhiễm phim đen

Chiều tối 30-4, cháu H. (sáu tuổi) đến nhà ông nội của Duy chơi thì được Duy kêu lên giường cùng nằm xem điện thoại. Lúc này, Duy nhớ lại những cảnh trong phim đồi trụy đã từng được xem nên đã rủ rê, giao cấu với cháu. Cháu H. về nhà thì bị mẹ phát hiện, gặng hỏi nên đã kể lại toàn bộ sự việc.

Trong quá trình điều tra, gia đình cháu H. không yêu cầu bồi thường và làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho Duy. Tuy nhiên, tại phiên tòa, đại diện gia đình mặc dù vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho Duy nhưng đã yêu cầu 800.000 đồng tiền thuốc men.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, không những xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm mà còn ảnh hưởng xấu về lâu dài đối với sự phát triển tâm sinh lý của người bị hại nên cần phải xử phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội khi chưa thành niên nên tòa xem xét phạt mức án khoan hồng.

NAM PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm