Làm rõ nguyên nhân đước chết bất thường ở Cần Giờ

Trước đó, chi cục đã thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát các khu vực xảy ra tình trạng đước chết. Theo ông Quý, nguyên nhân ban đầu được xác định là do cây đước bị sâu ăn lá và sâu đục thân tấn công. Một số nơi, cây bị sét đánh cháy khô chưa kịp phục hồi. Ngoài ra, để hoàn thành tuyến đường Rừng Sác dài hơn 31 km, nhiều diện tích rừng đước đã bị đơn vị thi công chặt bỏ. Khi tuyến đường này hoàn thành nhiều tiểu khu bị ngập úng.

Ông Quý cho biết: “Do đã qua mùa sâu bệnh nên rừng đước đang dần phục hồi, một số cây chết khô có dấu hiệu đâm chồi trở lại. Bên cạnh các phương án thủ công như dùng bẫy đèn để bắt sâu bệnh, chi cục đang lên phương án ngăn chặn dịch bệnh lây lan”. Hiện đã có phương án trồng bù phần diện tích rừng đước bị chặt bỏ trước đó để thi công tuyến đường Rừng Sác.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm