Lâm tặc ‘cày xới’ nhiều khu rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Số gỗ lậu do lâm tặc khai thác từ rừng phòng hộ Sông Tranh. 

Theo đó, thời gian qua người dân đổ xô vào rừng phòng hộ Phú Ninh đốn hạ gỗ, khai thác vàng sa khoáng trái phép. Lực lượng chức năng đã truy quét, phá hủy nhiều lán trại. Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh tiếp tục phối hợp với công an kiểm tra, truy quét những người phá rừng, khai thác vàng trái phép.

Tại rừng phòng hộ Sông Tranh, từ ngày 22 đến ngày 24-9, lực lượng kiểm lâm phát hiện 25,7 m3 gỗ xẻ được cất giấu trái phép tại hai địa điểm chỉ cách trạm quản lý bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh) khoảng 3 km.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm