Lãnh án nặng vì chủ mưu, nhân thân xấu

HĐXX nhận định hành vi cướp giật giữa ban ngày của các bị cáo là nguy hiểm, liều lĩnh, táo bạo. Phúc chủ mưu, nhân thân xấu, có nhiều tiền án chưa được xóa, còn Hiếu là đồng bọn giúp sức thực hiện hành vi nên Phúc phải chịu mức án cao hơn. Đối với chiếc xe máy là phương tiện gây án, tòa xét thấy không liên quan nên chấp nhận trả lại cho chủ sở hữu.

Sáng 4-11-2009, Phúc chở Hiếu đi qua nhiều tuyến đường để tìm người có tài sản. Sau đó cả hai đã giật ba lô của một học sinh đang ngồi trên xe máy. Nạn nhân tri hô, cả hai bị bắt quả tang.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm