Lãnh án vì trộm đồ để trả thù

Trước đó, ngày 20-8, khi đang uống rượu tại một quán cà phê, Lượng và một nhân viên quán đã cãi vã, đánh nhau. Anh Tuấn là quản lý quán, đã đánh và đuổi Lượng ra ngoài. Tức giận anh Tuấn, Lượng quay lại quán lấy trộm một máy tính xách tay, một điện thoại đi động của anh Tuấn (tổng giá trị 10,2 triệu đồng) đem cất giấu để trả thù. Mọi người đã nghi ngờ Lượng nên báo công an.

HĐXX nhận định hành vi của Lượng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Mặt khác, tháng 3-2010, Lượng bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản, được cho tại ngoại nhưng lại tiếp tục phạm tội. Do vậy cần phạt Lượng mức án nghiêm.

HÀ NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm