Lấy đất dự án du lịch để... nuôi cá tra

Người dân cồn Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách (Bến Tre) đang tiếc 20 ha đất giao cho doanh nghiệp (DN) làm du lịch sinh thái nhưng gần như bỏ hoang 10 năm nay. Trong khi DN chỉ chú trọng vào 33 ha nuôi cá tra công nghiệp và tỉnh đang tính đến việc mời nhà đầu tư khác vào thay…

Cồn Phú Bình nằm giữa sông Cổ Chiên, có diện tích đất khoảng 36 ha, vị trí đẹp, bốn mặt tiếp giáp sông, yên tĩnh và trong lành, thích hợp cho du lịch sinh thái. Vì vậy, tỉnh Bến Tre thu hồi lại toàn bộ đất trên cồn Phú Bình, đầu tư hơn 20 tỉ đồng làm tuyến đường nhựa hơn 2 km, nhà chờ, cầu phà… để kêu gọi DN đầu tư làm khu du lịch.

Năm 2007, Bến Tre đã cấp phép cho Công ty Cổ phần Phú Bình (tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Cửu Long) làm dự án khu du lịch sinh thái trên toàn cồn, thời hạn thuê đất là 50 năm.

Khu du lịch sinh thái cồn Phú Bình khởi động đã 10 năm vẫn còn hoang sơ. Ảnh: Đ.HÀ

Khi dự án triển khai, Công ty Phú Bình gặp khó về tài chính nên xin điều chỉnh tỉ lệ sử dụng đất theo hướng nuôi thủy sản công nghiệp kết hợp với làm khu du lịch sinh thái. Tháng 6-2014, tỉnh đã đồng ý phương án này, điều chỉnh 33 ha nuôi thủy sản (thời hạn 20 năm), sau đó chuyển lại dự án du lịch. Diện tích 20 ha còn lại, công ty thực hiện đúng mục đích xây dựng khu du lịch, dự kiến tháng 7-2015 sẽ đưa Khu du lịch sinh thái cồn Phú Bình vào hoạt động.

Dự án ì ạch, cuối năm 2016, HĐND tỉnh lập đoàn khảo sát, ghi nhận công tác đầu tư của DN. Theo đó, đoàn cho là “công ty lấy ngắn nuôi dài (đầu tư nuôi cá tra lấy lãi để đầu tư du lịch) nhưng việc nuôi cá không hiệu quả, công ty chậm đầu tư vào điểm du lịch sinh thái, gây thất thoát tài nguyên và bức xúc trong dân”.

Đoàn khảo sát chỉ rõ lý do là “công ty chưa tích cực trong mục tiêu định hướng phát triển du lịch sinh thái…”.

Ông Đống Văn Trạng (64 tuổi, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách) cho hay: Khi nghe Nhà nước có chủ trương làm dự án du lịch để phát triển kinh tế nên ai cũng đồng tình. Tuy nhiên, 10 năm qua, người dân chỉ thấy DN chủ yếu đầu tư nuôi cá, còn khu đất trên cồn DN chỉ dựng mấy nhà chòi cho... chim, cò ở.

Ông Đoàn Hữu Đức, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, cũng cho hay khu nuôi cá thì DN thực hiện rất tốt, còn phần du lịch thì hoang sơ, chưa hiệu quả. “Xã mong muốn các cơ quan chức năng đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu du lịch…” - ông Đức nói.

Đề xuất thu hồi dự án

Theo ông Trần Duy Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre, dự án du lịch cồn Phú Bình chậm trễ không phải do nhà đầu tư thiếu năng lực mà do họ chưa tâm huyết. “Nhiều năm nay nhà đầu tư chú trọng vào nuôi thủy sản, còn xây dựng khu du lịch chỉ làm kiểu đối phó, trong khi đây là vị trí rất tốt để phát triển khu du lịch mang tầm quốc gia” - ông nói.

Ông cũng cho hay sẽ có đề xuất cho Sở KH&ĐT kiến nghị UBND tỉnh rút giấy phép đầu tư phần diện tích đất quy hoạch xây dựng du lịch ở cồn Phú Bình, kêu gọi nhà đầu tư khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm