Long Thanh lại hầu tòa về tội tổ chức đánh bạc…

Long Thanh và bị cáo Trần Văn Mỹ (Mỹ “bò” - chủ xưởng tôn Tân Biên) nổi lên với vai trò chính và phạm tội tổ chức đánh bạc. Dự kiến ngày 27-10, tòa sẽ tuyên án.

Theo cáo trạng, khoảng từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày trong tháng 8-2007, tại xưởng tôn Tân Biên của Mỹ “bò”, nhà của Vũ Ngọc Anh và nhà Nguyễn Văn Phượng, Long Thanh đã đứng ra tổ chức bốn lần cho các con bạc tham gia với hình thức binh xập xám, cá cược thắng thua bằng tiền. Số tiền đánh bạc mỗi lần lên đến 50 triệu đồng. Trong bốn lần tổ chức đánh bạc trên, Long Thanh thu lợi bất chính 20 triệu đồng.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến 10-2008, cũng tại xưởng tôn của mình, Mỹ “bò” đã nhiều lần mang gà đến đá để cá cược thắng thua. Theo điều tra, Mỹ “bò” đã 66 lần tham gia đánh bạc với số tiền mỗi lần chơi cao nhất là 200 triệu đồng, thấp nhất là 2 triệu đồng. Còn trong 20 con bạc tham gia chơi, nổi lên các bị cáo Nguyễn Minh Hoàng, Cao Thọ Dũng, Nguyễn Thế Hưng… với số lần tham gia 13-15 lần. Mỗi lần đi đánh bạc các bị cáo mang theo 10-200 triệu đồng.

Trong phần xét hỏi, hầu hết các bị cáo trả lời vòng vo, không đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi của công tố viên. Nhiều bị cáo đã chối tội cho rằng mình bị Long Thanh gọi điện thoại ra uống cà phê sau đó rủ đánh bạc. Số bị cáo khác cũng đã khai trước tòa không khớp với lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra… Công tố viên nhiều lần nhắc nhở các bị cáo nên thật thà trả lời trước tòa để được xem xét, hưởng khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn chối tội cho đến khi công tố viên đọc lại lời khai trong hồ sơ thì mới cúi đầu nhận tội...

Trước đó, tháng 3-2011, Long Thanh đã bị TAND TP Biên Hòa tuyên phạt bốn năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là bản án đầu tiên dành cho Long Thanh trong chuỗi những vụ án mà bị cáo này cầm đầu hoặc tham gia thực hiện...

NGUYÊN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm