Lượng kiều bào dự “Xuân quê hương” đầu tiên tại TP.HCM tăng mạnh

Từ ước tính 500-600 khách, trong đó có 350 kiều bào, nay con số tổng dự kiến đã tăng lên đến 700 và vẫn còn tiếp tục gia tăng”. Ngày 30-1, VNN dẫn thông tin từ Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm UB Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết như trên.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho biết địa điểm tổ chức chính sẽ là Bến cảng Nhà Rồng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ cùng lãnh đạo bộ, ngành, các cơ quan nhà nước, kiều bào tham dự tiệc chính là chương trình giao lưu nghệ thuật được truyền hình trực tiếp “Xuân quê hương - Tổ quốc vinh quang” vào ngày 8-2. Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng cùng đoàn kiều bào tiêu biểu dâng hương các vua Hùng tại Công viên Lịch sử, Văn hóa dân tộc ở quận 9, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến cảng Nhà Rồng và thả cá chép theo phong tục truyền thống của dân tộc tại kênh Tàu Hủ, Bến Nghé…

Được biết sau bảy kỳ liên tiếp diễn ra tại Hà Nội, đây là lần đầu “Xuân quê hương” diễn ra tại TP.HCM, nhằm đúng năm ý nghĩa kỷ niệm 40 năm giải phóng thống nhất đất nước.

N.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm