Mất chức phó bí thư phường vì cho thuê trường học để…chi tiêu

Đồng thời kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh; xem xét kỷ luật ông Phan Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Đông Vĩnh.

Ông Châu nói: “Ông Thành bị kỷ luật cách chức ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy đương nhiên ông Thành mất chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Vĩnh. Về mặt chính quyền, UBND TP Vinh sẽ quyết định cách chức chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh đối với ông Thành”.

Trụ sở Trường THCS Đông Vĩnh (cũ) được UBND phường Đông Vĩnh cho doanh nghiệp thuê . Ảnh: Đắc Lam

Được biết, với chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An, những trường THCS không đủ 15 lớp sẽ sáp nhập với nhau để nâng cao chất lượng giáo dục. Trường THCS Đông Vĩnh sáp nhập vào Trường THCS Hưng Đông thành Trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Sau khi sáp nhập trường, UBND phường Đông Vĩnh lấy trụ sở Trường THCS Đông Vĩnh cho doanh nghiệp thuê với giá 174 triệu đồng/năm.

Số tiền cho thuê trên không đưa vào ngân sách mà giao cho Công đoàn phường Đông Vĩnh chi tiêu, phục vụ cán bộ, nhân viên phường, phát thưởng, đi du lịch....

Ngoài ra, vào tháng 7-2014, kỷ niệm 20 năm thành lập phường Đông Vĩnh, các cá nhân, tổ chức, công ty, nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ hơn 560 triệu đồng. UB không đưa số tiền này vào tài khoản của phường mà các cán bộ đã tự ý giữ lại để chi cho lễ kỷ niệm.

Ông Thành, ông Tiến, ông Hải là những người chịu trách nhiệm trong sai phạm sử dụng trái nguyên tắc tài chính nêu trên.

Ông Châu cũng cho biết thêm qua kiểm tra chưa phát hiện 3 cán bộ này tư túi, tham ô trong số tiền trên. Tuy nhiên, UBND TP vinh sẽ kiểm tra, nếu phát hiện ai chi sai thì phải đền bù, trả lại số tiền đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm