Một ngày ba vụ TNGT nghiêm trọng

(PL)- Chiều 1-7, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Sông Phan, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) xảy ra vụ va chạm giữa ba ô tô làm bảy người trong gia đình bị thương, trong đó có sáu người đang nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, ô tô năm chỗ do anh Hồ Minh Châu (ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) chở sáu người trong nhà, chạy hướng TP.HCM - Phan Thiết đã lấn trái đối đầu trực diện với xe container 50LD-021.04 chạy ngược chiều. Cú va chạm mạnh đã khiến ô tô văng ra giữa đường và bị xe tải chạy cùng chiều tông vào.

Cùng ngày, một vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn xe ô tô xảy ra tại khu Cầu Tây trên quốc lộ 13 thuộc xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Bình Dương) khiến một cháu bé 12 tuổi tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, bốn chiếc ô tô du lịch tông vào nhau, trong đó xe bảy chỗ biển số 50Z-7122 lật ngửa, quay ngang đường. Cháu bé 12 tuổi ngồi trên xe này bị văng qua cửa kính và bị chính chiếc xe đè lên. Phía sau, chiếc xe bốn chỗ biển số 61P-0880 bị nát phần đầu, phần đuôi cũng bị móp méo nặng do chiếc xe bán tải biển số 61P-3011 tông vào. Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân.

Ngày 1-7, trên quốc lộ 1A qua xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng làm sáu người bị thương nặng. Theo điều tra ban đầu, xe container do tài xế Nguyễn Thế Quynh điều khiển, khi đổ dốc đèo Mẹ Bồng Con đã lấn trái đường, tông thẳng vào xe bus (số 15) của HTX Vận tải hành khách Long Khánh. Cú đâm mạnh khiến xe bus rơi xuống lô cao su. Xe container tiếp tục lao về phía trước rồi đâm xuống lô cao su khoảng 20 m mới dừng lại. Tài xế container bị gãy hai chân, mắc kẹt trong ca bin gần 1 giờ. Năm người trên xe bus cũng bị thương nặng.

PHƯƠNG NAM - XUÂN LƯƠNG - VÕ TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm