Mưa lũ cô lập nhiều xã ở Thanh Hóa

Từ sáng ngày 28 đến chiều ngày 29-8, tại huyện vùng cao Quan Sơn (Thanh Hóa) mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường, hàng ngàn hộ dân bị chia cắt. Có đến 7 xã trong số 13 xã huyện Quan Sơn bị cô lập hoàn toàn là Điền Sơn, Mường Mìn, Na Mèo, Sơn Thủy, Trung Hạ, Trung Tiến, Trung Sơn và Sơn Điện.

Mưa lớn cũng khiến cầu Phà Lò, bắc qua sông Lò (cách thị trấn Quan Sơn 2km) thuộc xã Trung Thượng ách tắc giao thông nghiêm trọng do mực nước lên cao trên 2m. Tại km 54 (xã Sơn Điện) và km 80 (xã Na Mèo) đất đá sạt lở, đổ ập xuống quốc lộ 217 nối Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo. Nhiều hộ dân sống ven trục đường này đã được di dời.

Cầu Phà Lò (Trung Thương, Quan Sơn) bị lũ nhấn chìm gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ảnh: HOÀNG SA 

Ông Đồng cho biết: “Mưa lớn đã làm nước sông Lò, sông Luồng trên địa bàn huyện dâng nhanh, một số xã có lũ quét, lũ ống cục bộ, gây thiệt hại về hoa màu. Huyện cũng chỉ đạo các xã thống kê thiệt hại cụ thể để huyện kịp thời hỗ trợ”.

Ông Lò Đình Múi, Bí thư huyện ủy huyện Quan Sơn thông tin với báo Pháp luật TP HCM: “Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, huyện huy động lực lượng công an, dân phòng địa phương túc trực 24/24 để ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân; hỗ trợ về lương thực, thực phẩm cho người dân ở nơi bị lũ chia cắt, cô lập”.

Mưa lũ lớn khiến 7/13 xã huyện Quan Sơn bị cô lập hoàn toàn. Ảnh: HOÀNG SA

Theo ông Múi, quốc lộ 217 là con đường huyết mạch nối với các huyện miền Tây Thanh Hóa, việc cầu Phà Lò bị ngập sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thương đi lại. Ông Múi cũng khuyến cáo những phương tiện giao thông cần đi theo con đường khác từ Hiền Kiệt (Quan Hóa) theo vành đai phía Tây qua xã Sơn Thủy để lên Na Mèo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm