Mưa trước bão số 14, ký túc ĐHQG TP.HCM sập tường kính

Chiều tối ngày 18-11, cơn mưa lớn trên diện rộng tại TP.HCM đã gây sập trần nhà của một khu ký túc xá tại ĐHQG TP.HCM, khiến nhiều sinh viên hốt hoảng, bỏ chạy.
Theo lời kể của các bạn sinh viên, mưa lớn đã làm sập tường kính ở một khu nhà thuộc KTX. Thậm chí nhiều đoạn, trần nhà còn rơi xuống. Một vài em đã bị ngã, xây sát, chấn thương nhẹ.

Có bạn SV bị xây xát nhẹ.

SV Phan Đại Phước (sinh viên Đại học UIT) cho biết: “Đột nhiên gió lớn rồi cuốn bay hết tất cả mọi thứ, cây cối, trụ điện ở KTX cũng ngã hết, mất điện hẳn. Một số bạn còn bị gió cuốn hay đồ đạc, điện thoại cũng bị mất…”.
Ngoài ra, khu vực làng Đại học cũng tan hoang sau cơn mưa trước cơn bão số 14.
Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 14, chiều ngày 18-11, TP.HCM đổ mưa lớn, gây ngập ở nhiều tuyến đường,
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 14 đang di chuyển với tốc độ 20-25 km/giờ, chủ yếu theo hướng Tây. Đến 4 giờ ngày 19-11, tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh do bão trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200 km về phía Bắc, 150 km về phía Nam tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Dưới đây là một số hình ảnh do bạn PHAN ĐẠI PHƯỚC ghi nhận:

Kính, bàn ghế đổ nghiêng ngả.

Nhiều kính bị vỡ.

Trần nhà KTX bị sập.

Cảnh vật tan hoang ở KTX ĐHQG.

Có nơi cây cối ngã gây ùn tắc,

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm