Năm 2018: Hơn 8.000 người tử vong vì tai nạn giao thông

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ: Nhìn lại năm 2018, công tác bảo đảm ATGT đã đạt những kết quả tích cực, tai nạn giao thông tiếp tục giảm. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp có số người tử vong xuống thấp nhất trong vòng hơn năm năm qua, ở sát mức 8.000 người. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém. Đó là tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, nhất là trong dịp nghỉ Tết dương lịch vừa qua…

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong năm 2018, toàn quốc xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.248 người, bị thương 14.802 người.

Cùng ngày, Thường trực Ban ATGT TP Cần Thơ tổ chức lễ ra quân năm ATGT 2019 với chủ đề “ATGT cho hành khách người đi xe mô tô, xe máy”. Cần Thơ quyết tâm kéo giảm 10% tai nạn giao thông trong năm 2019. Theo thống kê, năm 2018, TP Cần Thơ đã xảy ra 104 vụ, làm chết 110 người, bị thương 37 người.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.