Năm 2025, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hết quá tải

Theo ông Thanh, hiện sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chịu sức ép tăng tải cho đến khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động (dự kiến năm 2025). Để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân, Cục Hàng không Việt Nam đang đặt ra định hướng trình Chính phủ đưa Tân Sơn Nhất cố gắng lên 40 triệu hành khách/năm. Lý do đưa ra con số đó là Chính phủ đã quyết định đưa hoạt động bay quân sự ra khỏi sân bay này. Với điều kiện, diện tích đất cũng như sân đỗ, nhà ga của quốc phòng để lại cùng với việc cải tạo nâng cấp sân bay thì điều này khả thi.

Theo thiết kế thì đến năm 2020 sân bay Tân Sơn Nhất mới đạt 25 triệu hành khách/năm. Thế nhưng đến năm 2015 sân bay đã đạt đến 25 triệu hành khách, sớm năm năm so với kế hoạch trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm