Nạn nhân có lỗi, không bị tăng án

Theo hồ sơ, khi đang nhậu với người bạn thì Hận được người nhà của S. gọi về vì đang có cãi nhau về nợ nần với chủ nợ. Đến nhà, phía bên kia là Tuấn rút dao đâm S. Hận cùng mọi người đoạt dao của Tuấn. Lấy được dao, Hận quật Tuấn xuống nền nhà khiến nạn nhân đập đầu vào tường và chết sau đó.

Sau khi TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án, đại diện phía gia đình bị hại đã kháng cáo tăng hình phạt đối với Hận.

Tại phiên phúc thẩm, công tố viên cho rằng tòa sơ thẩm đã xử đúng với tính chất phạm tội của Hận nên cần bác phần kháng cáo này.

HĐXX nhận định hoàn cảnh của bị cáo khó khăn và nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Hận là do lỗi của nạn nhân nên tòa không đồng ý tăng án.

NHẤT NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm