Ngư dân Lý Sơn hối hả vươn khơi dịp cuối năm

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết mùa biển năm 2016, ngư dân trong huyện khai thác được trên 38.000 tấn hải sản các loại, giá trị đạt trên 400 tỉ đồng, thấp hơn so với năm ngoái.

Ngư dân Lý Sơn sửa chữa tàu cá chuẩn bị mùa đánh bắt cuối năm. Ảnh: PHẠM MINH

Để chuyến biển cuối năm đạt kết quả tốt, các cấp ngành của huyện vận động ngư dân khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn khơi bám biển, bám ngư trường truyền thống. “Hiện ngư dân đang khẩn trương cho tàu ra khơi với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác hải sản theo kế hoạch đề ra” - bà Hương nói.

Lý Sơn hiện có hơn 416 phương tiện tàu thuyền với tổng công suất đạt trên 55.000 CV. Trong đó phần lớn tàu cá hoạt động tại các ngư trường xa bờ. Năm nay diễn biến thời tiết bất thường, bên cạnh đó nguồn lợi thủy sản cạn kiệt nên sản lượng khai thác đạt thấp hơn mọi năm, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của ngư dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm