Người dân hiến kế xây dựng văn minh đô thị

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết: “Sau khi phát phiếu khảo sát xuống các phường thì biết được nhu cầu tư vấn pháp luật của người dân rất lớn về các lĩnh vực an toàn giao thông, bảo hiểm, hôn nhân gia đình, nghĩa vụ quân sự, nếp sống văn minh nơi đô thị… Do đó, chúng tôi quyết định mở rộng quy mô ngày hội để mọi người dân đều được tiếp cận với pháp luật”.

Người dân hiến kế xây dựng văn minh đô thị ảnh 1

Tại ngày hội, người dân được 19 luật sư cộng tác viên (ảnh) của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Sở Tư pháp TP.HCM) tư vấn pháp luật miễn phí về các lĩnh vực như hôn nhân gia đình, hành chính, nhà đất, nghĩa vụ quân sự, bảo hiểm, lao động... Song song đó, ban tổ chức phát động đến học sinh, sinh viên và người dân quận góp ý, hiến kế xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị bằng nhiều hình thức như góp ý trực tiếp trên trang mạng xã hội, trên trang điện tử của quận...

KIM PHỤNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm