Người Hà Nội trốn nóng trong hầm đường bộ

Ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM trưa ngày 29-5 khi đi trên các con đường, khí nóng từ mặt đường bốc lên hầm hập, cảm giác như ở gần lò than. Đường phố cũng ít phương tiện hơn. Nếu có việc phải đi ra ngoài đường. mọi người đều chọn cho mình những chiếc áo dài tay, bịt khẩu trang, găng tay để tránh nắng.

Nhiều người chọn cách trốn nắng bằng cách xuống hầm đường bộ, hoặc vào công viên nơi có nhiều cây xanh…

Một số hình ảnh của Pháp luật TP.HCM ghi nhận trưa ngày 29-5:

Người Hà Nội trốn nóng trong hầm đường bộ ảnh 1
Giữa cái nắng nóng 40 độ, những người thợ xây vẫn phải làm việc vì miếng cơm manh áo. Trước kia 7h30 mới làm, nhưng nay để tránh nắng họ phải làm từ 5h30 sáng đến 10 giờ.

Người Hà Nội trốn nóng trong hầm đường bộ ảnh 2
Nghỉ ngơi dưới đường trên cao

Người Hà Nội trốn nóng trong hầm đường bộ ảnh 3
Trong nhà quá nóng nên ông Đức phải mang báo ra dưới gầm đường trên cao để tránh nóng

Hầm đường bộ là lựa chọn trong những ngày nắng nóng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm