Nguyên chi cục trưởng hải quan không thoát tội buôn lậu

Trừ thời gian tạm giam hai tháng 10 ngày, bị cáo còn phải chịu mức án chín tháng 20 ngày nhưng cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ, năm 2003 Công ty Thương mại Lâm sản Hà Nội được phép nhập khẩu 1.500 m3 gỗ từ Campuchia về Việt Nam. Do không đủ số lượng nên hai nhân viên của công ty là Nguyễn Văn Coi và Phạm Quang Hải đã thu mua 68 m3 gỗ nhóm I trôi nổi rồi làm giả chứng từ nhập qua cửa khẩu Hoa Lư. Ngoài việc cho nhập số gỗ trên về Việt Nam, bị cáo Anh còn nhờ người mua giùm 7.642 m3 gỗ xẻ nhóm I không có giấy tờ hợp pháp từ Campuchia để nhập chung số gỗ trên về Việt Nam.

Tại phiên sơ thẩm lần 1, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Anh vô tội (và phạt Coi năm năm tù, Hải hai năm sáu tháng 20 ngày tù). VKS cùng cấp đã kháng nghị đề nghị xử Anh theo hướng có tội và tăng án Coi, Hải. Án phúc thẩm đã tuyên trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại đối với bị cáo Anh (riêng Coi bị tăng án lên sáu năm tù, Hải y án). Sơ thẩm lại lần 2, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Anh phạm tội buôn lậu và bị cáo kháng cáo kêu oan.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm