Nguyên hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Phú Yên bị phạt tù

Hồ Thị Bích Hà (nguyên trưởng Phòng Kế hoạch tài vụ) 12 tháng tù treo cùng về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo thừa nhận từ năm 2002 đến tháng 7-2011, Phan Văn Kích, Nguyễn Hồng Phong đã chỉ đạo Hồ Thị Bích Hà cùng nhiều cán bộ cấp dưới bỏ ngoài sổ sách hàng loạt khoản thu như học phí, lệ phí tuyển sinh, tốt nghiệp, các dịch vụ… Các bị cáo còn thông đồng lập khống chứng từ, hóa đơn trong mua nhiên liệu, vật tư, thiết bị… để rút tiền Nhà nước rồi bỏ ngoài sổ sách; các khoản thu này đều chi sai nguyên tắc cho nhiều cá nhân của Trường CĐ Nghề Phú Yên và Sở GTVT tỉnh Phú Yên.

Cáo trạng xác định các bị cáo trên đã gây thiệt hại đối với Nhà nước hơn 731 triệu đồng. Tuy nhiên, tại tòa Trường CĐ Nghề Phú Yên chỉ yêu cầu bồi thường 407 triệu đồng. Tòa đã buộc ba bị cáo phải bồi thường hơn 200 triệu đồng và 10 người liên quan bồi thường hơn 200 triệu đồng.

Liên quan vụ án trên, VKSND tỉnh Phú Yên cũng kiến nghị xử lý hành chính 16 cán bộ Trường CĐ Nghề Phú Yên do có hành vi cố ý làm trái hoặc đã nhận tiền từ các nguồn thu trên.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, làm trái quy định gây thiệt hại lớn nên cần có mức hình phạt tương ứng.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm