Nhà báo phải đấu tranh loại bỏ cái sai, bảo vệ cái đúng

Tới dự và chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được của báo chí nói chung và các cấp hội của Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng. Tổng Bí thư nhấn mạnh nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, có ý chí tiến công, đấu tranh loại bỏ cái sai, chiến đấu bảo vệ cái đúng, cái tốt; kiên quyết loại bỏ những tin bài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm, đời sống xã hội, làm phân tâm xã hội, phân rã niềm tin.

Tổng Bí thư cũng lưu ý một số hạn chế trong hoạt động báo chí thời gian qua và yêu cầu các cấp hội đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện những quy định về đạo đức nghề nghiệp để xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh…

Đại hội lần này đã bầu Ban Chấp hành (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 57 thành viên, bầu 11 ủy viên Ban Thường vụ. Nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX, tái trúng cử chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

Đại hội đã thông qua nghị quyết nêu quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chính quy, hiện đại, nhân văn, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

V.THỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm