Nhân lực thấp sẽ ảnh hưởng tới vị thế của Việt Nam

Do đó cần nhận diện những tồn tại, nguy cơ, thách thức để vượt qua...”. Ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, nhấn mạnh như trên trong hội thảo Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng cấp trường và các công cụ thực hiện. Hội thảo do Hội đồng Anh và Tổng cục Dạy nghề tổ chức ngày 7-5.

Cũng theo ông Sâm, trong bối cảnh hội nhập quốc tế mà nguồn nhân lực thấp đương nhiên sẽ hạn chế khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế Việt Nam trong trường quốc tế. Việc này buộc Việt Nam phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm