Nhân sự mới VKSND Tp.Hồ Chí Minh

Ông Tấn 50 tuổi, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính VKSND TP.HCM sẽ giữ chức vụ này từ ngày 1-12-2014, nhiệm kỳ 5 năm. Như vậy, hiện VKSND TP.HCM đã có bốn phó viện trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, mong rằng với sự bổ sung về lãnh đạo sẽ giúp VKSND TP.HCM - đơn vị có khối lượng án giải quyết cao nhất trong cả nước gặt hái được nhiều thành công.

 Ông Nguyễn Văn Tấn (phải) nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ phó viện trưởng VKSND TP.HCM

Chiều cùng ngày, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm VKSND Tối cao tại TP.HCM (Viện Phúc thẩm 3) đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm thêm hai phó viện trưởng mới.

Theo đó, ông Nguyễn Thế Thành (51 tuổi, nguyên trưởng phòng án hình sự an ninh - trật tự - ma túy Viện Phúc thẩm 3) và ông Lương Xuân Hải (47 tuổi, nguyên trưởng phòng án kinh tế - chức vụ và tham nhũng VKSND TP.HCM) sẽ đảm nhận chức vụ phó viện trưởng Viện Phúc thẩm 3, nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 1-12-2014. 

Ông Lê Hữu Thể (Phó viện trưởng VKSND Tối cao - giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Thế Thành và Lương Xuân Hải

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm