Nhân thân xấu bị phạt nặng

Các bị cáo còn liên đới bồi thường cho người bị hại số tiền khoảng 100 triệu đồng theo thỏa thuận giá trị tài sản bị mất cắp. HĐXX nhận định các bị cáo có nhân thân xấu, nay tiếp tục phạm tội nên cần phạt nghiêm.

Năm 2009, nhóm Phát đã 15 lần trộm cắp xe gắn máy ở quận Ninh Kiều. Ngày 27-8-2009, khi bẻ ổ khóa xe của một người thì Phương và Khởi bị bắt quả tang. Sau đó lần lượt các bị cáo khác bị bắt. Tổng giá trị tài sản thiệt hại do người bị hại xác định khoảng 153 triệu đồng.

CH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm