HÀ NỘI NGÀY ĐẦU XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG BẰNG “MẮT THẦN”

Nhiều biên bản được gửi về... tận nhà

Qua ngày đầu tiên chính thức xử lý vi phạm giao thông qua camera dưới hình thức lần đầu áp dụng là gửi giấy “phạt nguội” về nơi cư trú hoặc cơ quan nơi chủ phương tiện đang công tác, đơn vị đã xử lý trên 70 trường hợp vi phạm. Cụ thể, CSGT phát hiện và lập biên bản xử phạt 32 trường hợp vi phạm, trong đó 28 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; bốn trường hợp khi đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ nhưng không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi. Rà soát qua hệ thống camera, CSGT xác định được 42 trường hợp vi phạm, đề nghị đội quản lý xe xác minh để gửi thông báo cho người vi phạm.

K.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm