Nhiều tình tiết giảm nhẹ được phạt nhẹ

Bị cáo Phạm Thành Tâm bị tòa phạt một năm tù về tội che giấu tội phạm. Bị cáo Lâm Hoàn Ngân bị tòa phạt ba tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ, do có xích mích với một thanh niên lạ nên cả nhóm Phương đã đi tìm để đánh dằn mặt. Không gặp được người này, nhóm Phương lại xảy ra mâu thuẫn với nhóm Sang. Hậu quả là Sang bị nhóm Phương đâm nhiều nhát gây thương tật 40%.

HĐXX nhận định hành vi giết người của các bị cáo là rất côn đồ nên cần có mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, các bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi và thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Đồng thời, các bị cáo có các tình tiết để giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn, bồi thường một phần thiệt hại cho người bị hại nên tòa tuyên mức án như trên.

Riêng Tâm, Ngân biết rõ hành vi phạm tội của bạn nhưng không tố giác tội phạm, lại có hành vi che giấu tội phạm nên cũng phải chịu hình phạt theo luật định.

N.ĐOÀN - G.TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm