Nhìn lại hàng cây cổ thụ đường Kim Mã trước ngày bị đốn hạ

Những cây cổ thụ ở đường Kim Mã gần hồ Thủ Lệ có cây đã lên đến 50-60 tuổi. Trong thời gian tới sẽ bị đốn hạ hoặc đánh chuyển đảm bảo cho thi công tuyến đường sắt trên cao chạy qua đây. Việc thực hiện sẽ do Công ty Cây xanh Hà Nội đảm nhiệm.

Theo ghi nhận tại đây, nhiều cây to một người ôm không hết, có cây đã để lại nhiều vết sần sùi lớn, có cây mọc rêu  phong bên ngoài lớp vỏ.

Dự tính có khoảng ngoài 20 cây xà cừ sẽ bị “rời vị trí”, riêng đối với cây đa cổ thụ gần đền Voi Phục,  do nằm ở khúc cua, không ảnh hưởng đến việc thi công nên được giữ lại.

Được biết tuyến đường sắt trên cao có độ dài toàn tuyến làm 12,5 km, gồm 12 nhà ga, có lộ trình: Ga đường sắt tại Nhổn, qua các Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Kim Mã - Núi Trúc - Giảng Võ - Cát Linh - Quốc Tử Giám - ga Hà Nội.

Một số hình ảnh hàng cây sắp bị di dời trên đường Kim Mã:

Nhìn lại hàng cây cổ thụ đường Kim Mã trước ngày bị đốn hạ ảnh 2
 

Nhìn lại hàng cây cổ thụ đường Kim Mã trước ngày bị đốn hạ ảnh 3
 

 

Nhìn lại hàng cây cổ thụ đường Kim Mã trước ngày bị đốn hạ ảnh 4
 

Nhìn lại hàng cây cổ thụ đường Kim Mã trước ngày bị đốn hạ ảnh 7
 

Nhìn lại hàng cây cổ thụ đường Kim Mã trước ngày bị đốn hạ ảnh 8
 

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm