NHNN siết chặt quy chế phát ngôn báo chí

Trên đây là một trong những nội dung tại Thông tư 48 quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của NHNN vừa được NHNN ban hành.

Theo đó, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của NHNN chỉ gồm: thống đốc; phó thống đốc phụ trách công tác thông tin tuyên truyền; người được thống đốc ủy quyền phát ngôn trong từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, các nội dung trả lời bằng văn bản phải được thống đốc NHNN duyệt.

Người phát ngôn của NHNN có quyền từ chối trả lời câu hỏi của PV trong các trường hợp: Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước, thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, các vụ việc đang thanh tra, giải quyết khiếu nại… Thông tư cũng quy định NHNN tổ chức họp báo ít nhất ba tháng một lần để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, rút ngắn hơn so với quy định định kỳ sáu tháng/lần như trước đây.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm