Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng

Chiều 15/9/2014, trước sự chứng kiến của hơn 100 khách mời gồm giới họa sĩ, nhà báo, đại diện các cơ quan pháp luật, phòng chống tham nhũng, các tổ chức xã hội tai Hà Nội, 9 giải thưởng cao nhất của cuộc thi “Vẽ tranh biếm về đề tài công khai, minh bạch trên báo chí”đã được trao cho các tác phẩm và tác giả xuất sắc nhất.

Trong đó, giải Nhất cuộc thi, gồm Giấy chứng nhận và 30 triệu đồng đã được trao cho họa sĩ biếm Lê Phương với tác phẩm lấy cảm hứng từ hai sự kiện có thật: Hội Minh Thề chống tham nhũng thì vắng lặng quan khách trong khi Lễ hội khai ấn đền Trần mưu cầu thăng quan tiến chức thì đông nghịt xe lớn, xe bé.
Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 1
GIẢI NHẤT - TRANH CỦA TÁC GIẢ LÊ PHƯƠNG (LEO)

Các giải còn lại, gồm 01 giải Nhì (trị giá 15 triệu đồng), 02 giải Ba (trị giá 7 triệu đồng/giải) và 05 giải Khuyến Khích (trị giá 03 triệu đồng/giải) đã lần lượt được trao cho các tác giả, tác phẩm sau:
Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 2
GIẢI NHÌ - TRANH CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN VĂN THƯỞNG (SA TẾ)
Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 3
GIẢI BA - TRANH CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN ĐỨC TRÍ (VIIIP)
Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 4
GIẢI BA - TRANH CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN DIỆP THANH (SÓI)
Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 5
GIẢI KHUYẾN KHÍCH - TRANH CỦA TÁC GIẢ MAI SƠN

Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 6
GIẢI KHUYẾN KHÍCH - TRANH CỦA TÁC GIẢ VŨ THANH HIỀN (ZĨN)

Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 7
GIẢI KHUYẾN KHÍCH - TRANH CỦA TÁC GIẢ TRẦN THANH TRUNG (CUA CON)

Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 8
GIẢI KHUYẾN KHÍCH - TRANH CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN QUANG PHAN (PHAN NGUYỄN)

Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 9
GIẢI KHUYẾN KHÍCH - TRANH CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TRUNG LIÊM
Cuộc thi “Vẽ tranh biếm về đề tài công khai, minh bạch trên báo chí” được Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC) phối hợp cùng Báo Pháp Luật TP. HCM tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Sáng kiến phòng chống tham nhũng” – VACI 2013 do Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức khác phối hợp thực hiện từ tháng 10/2013.
Cuộc thi đã quy tụ được hầu hết các cây bút biếm họa hàng đầu Việt Nam và tiếp nhận một bộ sưu tập tranh biếm lên tới 615 tác phẩm chất lượng với các tên tuổi biếm sĩ như Nguyễn Văn Thưởng (Sa Tế), Nguyễn Đức Trí (Viiip), Nguyễn Tiến Dũng (Choai), Nguyễn Văn Dũng (Cận), Lê Phương (Leo), Trần Thanh Trung (Cua Con), Mai Văn Sơn (Mai Sơn), Nguyễn Thị Diệp Thanh (Sói), Hà Xuân Nồng (NOP), Đỗ Đăng Khoa (Khoa Đỗ), Vũ Thanh Hiền (Zĩn), Văn Thanh, Trần Quyết Thắng,…
Đặc biệt, bên cạnh nhiều cây biếm chuyên nghiệp cuộc thi còn nhận được tác phẩm của rất nhiều cây bút không chuyên, là những người đang làm giảng viên đại học, giáo viên trung học, chiến sĩ công an, bác sĩ, kiến trúc sư, sinh viên sân khấu điện ảnh…
* KHỞI ĐỘNG GIAI ĐOẠN HAI CỦA DỰ ÁN TRANH BIẾM CHỐNG THAM NHŨNG
Cũng tại lễ trao giải, MEC đã công bố các hoạt động tiếp theo của dự án VACI 2014 với tên gọi “Nâng cao tính chiến đấu của tranh biếm về đề tài công khai, minh bạch” nhằm hỗ trợ giới họa sĩ và báo chí.
Dự án gồm các hoạt động chính như sau:
- Tổ chức Hội thảo hỗ trợ sáng tác tranh biếm lần thứ nhất ở Hà Nội (dự kiến tháng 11/2014);
- Tổ chức Hội thảo hỗ trợ sáng tác tranh biếm lần thứ 2 ở TPHCM (dự kiến tháng 12/2014);
- Lựa chọn các tác phẩm có chất lượng tốt sau 2 hội thảo sáng tác trên và các tác phẩm từ Cuộc thi 2013, thiết kế, in ấn tuyển tập tranh biếm họa chống tham nhũng (dự kiến: tháng 3/2014);
- Tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu sách tranh biếm họa chống tham nhũng tại Hà Nội;
- Giới thiệu, gửi tuyển tập tranh biếm và hoạt động của đề án đến các đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này;

NHỮNG CON SỐ THÚ VỊ CỦA CUỘC THI

“VẼ TRANH BIẾM VỀ ĐỀ TÀI CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRÊN BÁO CHÍ”

1.Toàn bộ cuộc thi

- Tổng số tranh gửi tham dự cuộc thi: 615 tranh

- Số họa sĩ gửi tranh tham dự: 35 họa sĩ

- Số tranh đã đăng báo:198 tranh (tương đương 32%)

-Số báo đã đăng tranh:11 báo (Tuổi trẻ, Đại đoàn kết, Lao động Nghệ An, Tuổi trẻ cười, Pháp luật TP.HCM, VTC News, Báo Hải Dương, Làng Cười, Dân trí, Tiền phong, Tạp chí Khoa học và công nghệ Hải Dương).

-Ngoài các họa sĩ chuyên nghiệp, cuôc thi còn có sư góp mặt của các biếm sĩ “tay ngang” đang làgiảng viên đại học, giáo viên trung học, chiến sĩ công an, tiến sĩ y khoa, kiến trúc sư, sinh viên sân khấu điện ảnh…

-Số họa sĩ nữ tham dự cuộc thi:02 nữ họa sĩ(Nguyễn Diệp Thanh – bút danh Sói và Nguyễn Ngọc Thủy – bút danh Tép).

-35 họa sĩ gửi tranh dự thi đến từ12 tỉnh, thành phố(Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, TPHCM, Bạc Liêu, Khánh Hòa, Cần Thơ, Sóc Trăng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắc Lắc, Hải Dương).

-Họa sĩ lớn tuổi nhất: Công Danh (TPHCM) và Văn Thanh (Hà Nội), cùng76 tuổi.

- Họa sĩ ít tuổi nhất: Nguyễn Ngọc Thủy (Tép),20 tuổi;

- Các vấn đề được họa sĩ quan tâm nhất:Đề án Sách giáo khoa điện tử, Đề án cải cách sách giáo khoa 34.000 tỷ, Bệnh dịch sởi, cảnh sát giao thông ăn tiền mãi lộ, kê khai tài sản, Vinashin, xăng dầu, điện, tổ chức cán bộ…

2.Vòng chung khảo

- Số tranh được lựa chọn vào vòng chung khảo:70 tranh(tương đương 11%);

- Số họa sĩ có tranh được chọn vào vòng chung khảo:23 họa sĩ;

- Họa sĩ có nhiều tranh vào chung khảo nhất:Nguyễn Thị Diệp Thanh (Sói) vàNguyễn Văn Dũng (Cận), mỗi người có 06 tranh được lựa chọn vào vòng chung khảo;

- Tranh được nhiều người bầu chọn nhất tại triển lãm “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”: Tranh “Xử án oan sai” của tác giả Nguyễn Quang Phan và “Nắn đường tránh nhà quan lớn” của Lê Phương (Leo)

Một số hình ảnh về lễ trao giải:

Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 10
 Ông Mai Ngọc Phước, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Pháp luật TP.HCM, trưởng ban Tổ chức trao giải Nhất cho họa sĩ Lê Phương (Leo).


Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 11
Họa sĩ Lý Trực Dũng, đại diện Ban Giám khảo trao giải Nhì cho họa sĩ Sa Tế (Nguyễn Văn Thưởng).

Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 12
Ông Mai Lương Việt, phó Chủ tịch Hội đồng khoa học trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng trao giải Ba cho họa sĩ Nguyễn Thị Diệp Thanh (Sói).
Họa sĩ Nguyễn Đức Trí (Viiip), đồng giải Ba không về Hà Nội nhận giải được.

Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 13
Ông Dương Hoàng Thành (ngoài cùng bên trái) - đại diện Thanh Tra Chính phủ và Nguyễn Hồng Ngân (ngoài cùng bên phải) - đại diện Ngân hàng Thế giới (hai đơn vị tài trợ và tổ chức chương trình VACI) trao giải cho các họa sĩ đoạt giải Khuyến khích.
Các họa sĩ từ trái qua phải: Mai Văn Sơn, Nguyễn Quang Phan (Phan Nguyễn) và Trần Thanh Trung (Cua Con). Hai họa sĩ khác cùng đạt giải Khuyến khích là Vũ Thanh Hiền và Nguyễn Trung Liêm nhận giải sau.

Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 14
Ông Mai Ngọc Phước, đại diện Ban tổ chức báo cáo các kết quả cuộc thi.
Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 15
Các quan khách tham quan, bình luận về các tranh được vào vòng chung khảo trước khi lễ trao giải diễn ra.
Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 16

Những bức tranh biếm chích trúng 'tử huyệt' của tham nhũng ảnh 17
Rất nhiều tác phẩm nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các quan khách là họa sĩ, phóng viên, nhà báo và đông đảo bạn đọc xa gần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm