Bà Rịa-Vũng Tàu:

Nổ tàu cá, 12 người bị thương, một người mất tích

12 giờ trưa 17-2, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (đóng tại TP Vũng Tàu) cùng các bác sĩ đã tiếp nhận 12 ngư dân bị thương trong vụ nổ tàu cá số hiệu BV 94157 TS để đưa vào bờ cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 17-2, tàu cá Thanh Nga, số hiệu BV 94157 TS đang đánh bắt hải sản tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 41 hải lý về hướng Nam Đông Nam. Lúc này bất ngờ bình gas trên tàu phát nổ. Lúc này trên tàu có 13 thuyền viên. Vụ nổ khiến tàu bị chìm, 12 thuyền viên trên tàu bị thương trong đó có hai thuyền viên là Trương Văn Thuận (19 tuổi), Dương Thanh Dũng (46 tuổi) bị thương nặng nhất. Còn một thuyền viên mất tích được xác định là Nguyễn Thanh Hồng (sinh năm 1978, quê Bà Rịa-Vũng Tàu). 

Sau khi tai nạn xảy ra, tàu cá Hồng Ngọc đang đánh bắt gần đó phát hiện đã tiếp cận, vớt được 12 thuyền viên.

Lúc 9 giờ ngày 17-2, Trung tâm III nhận được thông tin và đã đề nghị BV Lê Lợi, TP Vũng Tàu cử y, bác sĩ cùng tàu SAR 272 nhanh chóng xuất phát để tiếp nhận các thuyền viên gặp nạn.

Trung tâm cũng đã đề nghị Đài thông tin duyên hải phát thông báo cho các phương tiện đi qua hoặc đang hoạt động tại khu vực tàu cá Thanh Nga bị nổ quan sát, tìm kiếm thuyền viên còn lại đang mất tích.

Dự kiến 14 giờ chiều 17-2, tàu SAR sẽ đưa ngư dân về tới cảng Trung tâm 3. Trung tâm đã đề nghị các cơ quan chức năng bố trí phương tiện sẵn sàng trực tại cảng trung tâm để kịp thời tiếp nhận, đưa thuyền viên đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm