Nổ xe khách tại Lào: Tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường

Chiếc xe khách gặp nạn mang biển số Lào UN-3897 thuộc nhà xe Khánh Đơn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tại địa phận tỉnh Khăm Muộn (Lào). 

Vụ nổ xảy ra khoảng 4 giờ sáng 2-6, hiện trường vụ nổ xe khách chỉ cách cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 15 km.

Hiện trường vụ tai nạn rất kinh hoàng, số người chết và bị thương chủ yếu ngồi ở vị trí phía sau xe. Khi xảy ra vụ nổ trên xe có 13 người đều mang quốc tịch Việt Nam.

Hiện trường vụ nổ xe khách.

Sau khi vụ nổ xảy ra, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) đã cử tổ công tác đến hiện trường phối hợp cơ quan chức năng nước Lào giải quyết vụ việc và đưa người đi cấp cứu.

Cho đến chiều 2-6, hai nạn nhân bị thương là anh Phạm Đình Tú (28 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và anh Võ Đình Hiệp (21 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã được xe cứu thương chở về BV Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Anh Tú và anh Hiệp đều bị bỏng nhẹ và đều bị thương phần chân.

Anh Tú và anh Hiệp là hai nạn nhân được đưa về BV 115 Nghệ An cấp cứu.

Đối với tám nạn nhân bị thiệt mạng, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy mẫu ADN, phía nước bạn Lào đã làm thủ tục bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào rồi mới đưa thi thể các nạn nhân về nước.

Tám quan tài đã được đưa đến hiện trường để khâm liệm, đưa nạn nhân tử vong về nước.

Danh tính tám nạn nhân tử vong gồm:

1. Nguyễn Bá Lợi (45 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

2. Nguyễn Kế Hải (43 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

3. Nguyễn Thế Hậu (46 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

4. Trần Thế Dũng (44 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

5. Dương Ngọc Thạch (32 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

6. Cao Văn Hoạt (23 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

7. Đặng Văn Tương (41 tuổi).

8. Chưa xác định được danh tính

Danh sách những người bị thương:

1, Hoàng Kế Chiến (34 tuổi, quê ở Nghệ An)

2, Phạm Đình Tú (28 tuổi, quê xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

3, Võ Đình Hiệp (27 tuổi, quê xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Hai người trên xe nhưng chỉ bị thương nhẹ, đã được đưa về Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) để phục vụ điều tra là: 1, Trần Viết Công (25 tuổi, quê TP Vinh, Nghệ An). 2, Nguyễn Văn Đô (19 tuổi, quê ở xã Nghi Hòa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Lái xe là Nguyễn Đức Tú (25 tuổi, quê xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau vụ tai nạn xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm