Nói ‘cầu treo phục vụ hai hộ dân’ là không chính xác

Theo Tổng cục, cầu treo Khe Tây và cầu Gãy cách nhau khoảng 250 m, nằm trên hai nhánh suối và phục vụ đi lại cho người dân ở hai vùng khác nhau. Cầu Gãy nằm trên tuyến đường đi vào xã Hưng Điền, còn cầu treo Khe Tây phục vụ dân cư vùng Khe Bùn - Eo Nâm thuộc thôn 6, nằm trên sườn núi Khe Tây (Sơn Thọ). Qua kiểm tra thực tế hiện trường và ý kiến của các bên liên quan tại cuộc họp hôm 13-8 cho thấy việc xây cầu treo Khe Tây để phục vụ trước mắt cho 26 hộ dân sinh sống và 16 hộ có đất sản xuất nông nghiệp của vùng dân cư trong vùng là cần thiết và phù hợp với tiêu chí của đề án.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ GTVT kiểm tra, rà soát lại thông tin dự án xây cầu treo chỉ phục vụ... hai hộ dân.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm