Nông dân đảo Lý Sơn ‘vật vã’ vì hạn hán

Theo đó, ở huyện này có gần 150 ha hành, đậu xanh và một số cây trồng khác đang trong giai đoạn phát triển nhưng thiếu nước tưới nên héo rũ và có nguy cơ mất mùa. Ông Võ Xuân Giáp ở thôn Đông, xã An Vĩnh cho biết gia đình ông trồng khoảng 2.000 m2 hành trong giai đoạn tạo củ nhưng do thiếu nước nên phải đào giếng. Để đào mới một giếng nước cần 30-50 triệu đồng nhưng nhiều giếng dù đào sâu 15-20 m vẫn không gặp được nước ngầm nên phải lấp bỏ.

Người dân phải chờ chực nhiều giờ để lấy nước sinh hoạt cho gia đình. Ảnh: PHẠM MỊNH

Không những thiếu nước tưới tiêu mà hàng trăm giếng nước sinh hoạt của nhiều hộ dân trên đảo cũng đang dần trơ đáy vì hạn hán. Theo ông Nguyễn Chỉ (thôn Đông, xã An Vĩnh), trong xóm có gần 30 giếng nước sinh hoạt nhưng gần 20 cái đã cạn kiệt hoặc nhiễm mặn. Các hộ dân trong xóm phải trực nhiều giờ mới lấy được nước cho gia đình sử dụng. Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết nắng nóng còn có khả năng kéo dài nên chính quyền đã tuyên truyền người dân tiết kiệm nước, hạn chế khai thác nước ngầm tràn lan. “Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ người dân nạo vét các giếng cũ trên đồng, trong các khu dân cư để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt cho người dân” - bà Hương nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm