Ông Đinh La Thăng tin tưởng sau 3 tháng, tội phạm ở TP.HCM sẽ giảm

Sáng 28-2, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và lãnh đạo Công an TP.HCM đã đến thăm, làm việc và biểu dương các chiến sĩ Công an quận 1 vì đơn vị này vừa phá nhanh đường dây sản xuất ma túy, tàng trữ nhiều vũ khí.

Sau khi nghe báo cáo quá trình phá án của Công an quận 1, Bí thư Đinh La Thăng đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng của tập thể Công an quận 1, lực lượng trinh sát hình sự đặc nhiệm của quận và Công an phường Bến Nghé.

Từ kết quả này, ông Thăng nhấn mạnh: “Vụ này đã cho thấy quyết tâm của Công an TP.HCM nói chung và Công an quận 1 nói riêng trong công tác phòng, chống và kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để giữ bình yên cho TP”. Ông Thăng yêu cầu Công an TP.HCM tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn và nhân điển hình của Công an quận 1 để mang lại hình ảnh khác của TP trong mắt người dân cũng như du khách: TP.HCM là TP đáng sống, bình yên, nghĩa tình.

Ông Thăng cũng đề nghị Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm và tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ để tình hình tội phạm ở TP.HCM giảm ở mức thấp nhất. “Làm sao để thấy sự quyết tâm nỗ lực của tất cả lực lượng, cả bộ máy để làm cho TP bình yên, tội phạm giảm đến mức thấp nhất. Với tinh thần đó, tôi tin rằng sau ba tháng nữa tội phạm sẽ giảm” - ông Thăng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tặng hoa và quà cho tập thể Công an quận 1 và đội cảnh sát hình sự của quận. Ảnh: TK

Đáp lại những kỳ vọng và chỉ đạo của Bí thư Thăng, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM,  cho biết Công an TP.HCM  đang triển khai nhiều kế hoạch tuần tra kiểm soát, quản lý đối tượng với sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban, quận/huyện đến phường/xã nhằm kéo giảm tội phạm.

Người đứng đầu Công an TP.HCM cũng khẳng định đang chỉ đạo củng cố và chấn chỉnh về trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân trong toàn lực lượng. Ngoài ra, Công an TP.HCM tiếp tục chú trọng quan tâm xây dựng phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách thực chất và có hiệu quả.

Phá án chỉ trong một ngày, đêm

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Công an quận 1, đã báo cáo thành tích mà các cán bộ, chiến sĩ của đội cảnh sát hình sự Công an phường Bến Nghé vừa triệt phá được.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ đêm 23-2, hai trinh sát đặc nhiệm hình sự của Đội Cảnh sát hình sự quận và hai cán bộ Công an phường Bến Nghé khi đang tuần tra kiểm soát ở khu vực giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) đã phát hiện có ba đối tượng lưu thông trên ba xe máy với nhiều biểu hiện nghi vấn. Lập tức tổ công tác đã chặn dừng xe để kiểm tra hành chính.

Khám xét người các đối tượng, tổ công tác phát hiện Nguyễn Tường Khanh (33 tuổi, ngụ quận 2) có một khẩu súng ru-lô cùng năm viên đạn giắt ở thắt lưng. Ngay lập tức Khanh và hai người đi cùng bị đưa về trụ sở để làm việc.

Đây là những đối tượng giang hồ có kinh nghiệm nên rất quanh co ngoan cố và không chịu khai báo về việc làm của mình.

Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh một ngày, một đêm, đến đêm 24-2 Khanh thừa nhận khẩu súng mà Khanh cất giấu trong người là của Đỗ Hồng Châu (39 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đưa cho Khanh.

Theo lời khai của các đối tượng, vào đêm 23-2, Khanh cùng năm người khác trong đó có Châu chạy xe máy qua khu vực quận 4 để mua ma túy. Trên đường về thì Khanh và hai đối tượng bị bắt, còn Châu và hai người đi cùng chạy thoát.

Tiến hành truy xét nóng, ngay trong đêm 24-2, Công an quận 1 phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) và trung đoàn CSCĐ khám xét nhà Châu tại phường Thạnh Xuân, quận 12. Lực lượng chức năng đã phát hiện đây là cơ sở sản xuất ma túy, thu giữ tang vật và rất nhiều vũ khí, hung khí gồm: một quả lựu đạn, một khẩu súng P64, một băng tiếp đạn P16 chứa đầy đạn, một dao bấm, một cân tiểu ly, một số dụng cụ dùng để sản xuất ma túy tổng hợp, một hộp nhựa chứa tinh bột màu trắng, một bịch chứa chất bột màu trắng… Hiện nay vụ việc đã được Công an quận 1 bàn giao cho PC47 điều tra mở rộng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm