Ông Lê Minh Hoan tái đắc cử bí thư tỉnh Đồng Tháp

Chiều 23-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới với 54 người. Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới họp phiên đầu tiên đã thống nhất bầu ra 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, ông Lê Minh Hoan tái đắc cử chức bí thư tỉnh ủy, hai phó bí thư là ông Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Nguyễn Tôn Hoàng (Bí thư Thành ủy Sa Đéc).

  Ông Lê Minh Hoan tái đắc cử bí thư tỉnh Đồng Tháp khóa X. Ảnh: N.NAM

Ông Lê Minh Hoan (sinh năm 1961, tại xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khóa XIII. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế, kiến trúc sư, trình độ chính trị: Cử nhân.

Ông Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch UBND tỉnh) tái đắc cử phó bí thư tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: N.NAM
Ông Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1961, tại xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Trình độ chuyên môn: ĐH Kinh tế nông nghiệp, ĐH Hành chính, trình độ chính trị: Cử nhân.
Ông Nguyễn Tôn Hoàng (sinh năm 1961, tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), Bí thư Thành ủy Sa Đéc. Trình độ chuyên môn: ĐH Tài chính công nghiệp, trình độ chính trị: Cử nhân.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã dành hơn một nửa ngày làm việc thứ hai của đại hội để bầu nhân sự. Đây là một trong những địa phương dành nhiều thời gian cho công tác này nhất ở đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày mai (24-10), đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, thông qua nghị quyết đại hội và bế mạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm