Ông Trịnh Xuân Thanh vẫn không xuất hiện thì xử lý thế nào?

Chiều 16-9, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM sau khi đại diện UBKT Trung ương triển khai quyết định của Ban Bí thư về việc khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh – Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Trần Công Chánh – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết:
“Do ông Trịnh Xuân Thanh vắng mặt nên chi bộ 3 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang - nơi ông Thanh sinh hoạt Đảng - nhận quyết định và sẽ liên hệ để triển khai lại. Việc ông Thanh vắng mặt, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục liên hệ vì hiện ông Thanh là cán bộ do tỉnh quản lý”.

Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh (thứ hai từ phải qua) trả lời phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM.

Khi PV đặt vấn đề nếu ông Thanh vẫn tiếp tục vắng mặt thì xử trí tình huống này ra sao, ông Trần Công Chánh nói: “Đến thời điểm này, ông Trịnh Xuân Thanh đã là cán bộ do tỉnh quản lý. Trước mắt tiếp tục liên hệ, sau đó sẽ báo cáo trung ương. Và nếu vẫn không có mặt tại tỉnh và vắng mặt thì căn cứ theo quy định về quản lý cán bộ công chức để xử lý”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm