Phạt án treo vì gia đình hợp tác giáo dục

HĐXX nhận định chấp nhận cho bị cáo Vũ hưởng án treo vì chưa thành niên, có chỗ ở rõ ràng và gia đình cam kết sẽ giáo dục.

Theo hồ sơ, Vũ và Hiển mâu thuẫn với nhau trong lúc chơi điện tử dẫn đến xô xát. Sau đó, Hiển về nói với một người anh bà con sự việc trên. Bênh em, người anh tìm gặp và đánh Vũ nhưng được mọi người can ngăn kịp thời. Tối 11-6-2010, Vũ đi chơi với các bạn về rồi nảy sinh ý định trả thù. Vũ nhặt một cục đá, tìm anh Hiển rồi đập liên tiếp vào đầu nạn nhân gây thương tật 23%.

Xử sơ thẩm, TAND quận 8 đã tuyên phạt Vũ hai năm tù về tội cố ý gây thương tích và ghi nhận sự bồi thường của gia đình bị cáo cho nạn nhân 15 triệu đồng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm