Phát động chương trình ‘Nước ngọt nghĩa tình’

Chương trình tới đây tiếp tục triển khai tại các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Tiền Giang, An Giang và Trà Vinh.

Ngoài việc chia sẻ khó khăn cho người dân khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt sinh hoạt ở trên, chương trình còn hướng tới mục tiêu định hướng cho tuổi trẻ vào các hoạt động thiết thực như huy động nguồn lực; hỗ trợ nhân dân đào giếng, xây dựng bể chứa nước. Đồng thời hỗ trợ vận chuyển nước ngọt cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn; xây dựng các mô hình tưới nước tiết kiệm...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm